Colombia: ELN sẽ phóng thích con tin để khởi động hòa đàm

ELN khẳng định sẽ phóng thích nghị sỹ Odin Sánchez, người bị ELN bắt làm con tin từ gần một năm nay, để có thể khởi động hòa đàm theo yêu cầu của Chính phủ nước này.
Colombia: ELN sẽ phóng thích con tin để khởi động hòa đàm ảnh 1 Trưởng đoàn đàm phán của ELN Pablo Beltran (giữa) trong cuộc họp báo ở Quito ngày 18/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/2, nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) ở Colombia đã khẳng định sẽ phóng thích nghị sỹ Odin Sánchez, người bị ELN bắt làm con tin từ gần một năm nay, để có thể khởi động hòa đàm theo yêu cầu của Chính phủ nước này.

Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh RCN, Tư lệnh mặt trận mang tên Che Guevara của ELN, một người có biệt danh "Uriel" cho biết ông Sánchez sẽ được bàn giao cho Hội chữ thập Đỏ Quốc tế tại bang miền Tây Bắc Choco vào ngày 2/2. Đây là yêu cầu tiên quyết của Chính phủ Colombia để có thể khởi động tiến trình đối thoại, vốn đã bị trì hoãn nhiều lần.

Trước đó, vào ngày 30/1, Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos cũng đã thực hiện cam kết ân xá cho hai tù nhân là thành viên của ELN, những người sẽ tham gia tiến trình hòa đàm dự kiến bắt đầu vào ngày 7/2 tới tại Ecuador. Theo ông Uriel, hiện tình trạng sức khỏe của Nghị sĩ Sánchez tương đối tốt, trừ việc ông bị một số bệnh đường ruột và huyết áp cao.

Cùng ngày, trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ELN đã đăng hình ảnh của phái đoàn Hội chữ thập Đỏ Quốc tế - bên sẽ tiếp nhận ông Sánchez và hai thành viên ELN vừa được thả tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục