Colombia: FARC trả tự do cho nhà báo người Pháp

Ngày 30/5, nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia đã trả tự do cho nhà báo người Pháp Langlois sau 32 ngày bắt giữ.
Ngày 30/5, nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã trả tự do cho nhà báo người Pháp Romeo Langlois tại thị trấn San Isidro thuộc tỉnh Caqueta ở miền Nam Colombia sau 32 ngày bắt giữ.

Phát biểu sau khi được trả tự do, nhà báo Langlois cho biết trong suốt thời gian bị FARC bắt giữ, ông không hề bị trói, được đối xử tôn trọng và tiếp đãi như một vị khách.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Chính phủ Pháp Jean-Baptiste Chauvin, người có mặt tại lễ đón nhận Langlois ở San Isidro, khẳng định đây là thời điểm mà dư luận Pháp rất mong chờ.

Ông Chauvin nói: “Chính phủ và nhân dân Pháp vô cùng vui mừng được đưa Langlois đoàn tụ với gia đình”.

Nhà báo Langlois bị FARC bắt làm con tin hôm 28/4 khi đang đi cùng một đoàn xe tuần tra của quân đội Colombia để làm một phóng sự về những chiến dịch chống tội phạm buôn lậu ma túy ở tỉnh Caqueta.

Trong cuộc phục kích, 4 binh sỹ của quân đội Colombia đã thiệt mạng, trong khi nhà báo Langlois cũng bị thương trước khi rơi vào tay các tay súng của FARC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục