Colombia: Giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và FARC

Ngày 27/5, nhà chức trách Colombia cho biết quân đội chính phủ đã mở cuộc tấn công các tay súng thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tại bang miền Nam Narino.
Colombia: Giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và FARC ảnh 1Binh sỹ Colombia chuyển tư trang và vũ khí của một đồng đội thiệt mạng sau vụ tấn công ở Cauca. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/5, nhà chức trách Colombia cho biết quân đội chính phủ đã mở cuộc tấn công các tay súng thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tại bang miền Nam Narino của nước này.

Giao tranh ác liệt giữa hai bên nổ ra vào đêm 26 và rạng sáng 27/5, khiến hàng chục người bị thương. Các tay súng của FARC đã đồng loạt tấn công các mục tiêu gồm một đồn cảnh sát, một đơn vị quân đội và một cây cầu ở Narino.

Quân đội và cảnh sát Colombia đã đáp trả các cuộc tấn công của FARC. Trong số nhiều người bị thương có 3 binh sỹ và 2 cảnh sát. Hiện FARC vẫn tiếp tục chiếm giữ một vài tuyến đường huyết mạch ở Narino.

Cùng ngày, FARC cho biết ông Jairo Martinez, một trong những thành viên của phái đoàn FARC tham gia hòa đàm với Chính phủ Colombia, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của quân đội hôm 21/5 vừa qua.

Ông Martinez là một trong 27 thành viên của FARC thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Colombia nhằm vào nơi lực lượng này đồn trú tại bang Cauca, miền Tây Nam nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục