Colombia: Nhóm ELN trả tự do cho 2 sỹ quan quân đội chính phủ

Nhóm du kích Quân đội giải phóng dân tộc (ELN) tại Colombia đã có động thái bày tỏ thiện chí với chính phủ khi tự nguyện thả 2 sỹ quan quân đội bị bắt trong một cuộc tấn công cách đây 3 tuần.
Colombia: Nhóm ELN trả tự do cho 2 sỹ quan quân đội chính phủ ảnh 1Các thành viên nhóm du kích Quân đội giải phóng dân tộc Colombia (ELN). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/11, nhóm du kích Quân đội giải phóng dân tộc (ELN) tại Colombia đã có động thái bày tỏ thiện chí với chính phủ quốc gia Nam Mỹ này khi tự nguyện thả 2 sỹ quan quân đội bị bắt trong một cuộc tấn công cách đây 3 tuần tại bang Arauca khiến 12 binh sỹ chính phủ thiệt mạng.

Theo các tổ chức nhân đạo trung gian, hiện cả 2 sỹ quan được thả đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đây được coi là cử chỉ thiện chí hiếm hoi của ELN, lực lượng thường thực hiện chiến dịch tấn công vào các cơ sở hạ tầng ngành năng lượng và dầu khí.

Bogota chỉ trích ELN duy trì nguồn tài chính thông qua các hoạt động bắt cóc, khai mỏ bất hợp pháp, tống tiền các tập đoàn dầu khí đa quốc gia và buôn bán ma túy.

Trước đó, Chính phủ Colombia và nhóm du kích gồm 2.000 tay súng này đã công bố ý định tổ chức hòa đàm, riêng rẽ với cuộc thương lượng tại Cuba giữa Bogota và nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Dù có lực lượng mỏng hơn, nhưng khác với FARC, các thủ lĩnh của ELN thường có thân thế kín đáo hơn và ít bị thiệt mạng trong các đợt tấn công, truy quét của quân đội chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục