Colombia: Nhóm FARC ra điều kiện để thả con tin Liên hợp quốc

Nhóm bất đồng chính kiến trong FARC đã ra điều kiện với Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để trả tự do cho con tin Liên hợp quốc mà những người này đang bắt giữ.
Colombia: Nhóm FARC ra điều kiện để thả con tin Liên hợp quốc ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: elpais.com.co)

Ngày 11/5, nhóm bất đồng chính kiến trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã ra điều kiện với Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos để trả tự do cho con tin Liên hợp quốc mà những người này đang bắt giữ.

Các tay súng FARC không tham gia ký kết thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Colombia yêu cầu Bogota triển khai các chương trình xã hội, tạo điều kiện cải thiện đời sống cho những người nông dân canh tác cây coca tại khu vực nhóm này đồn trú, để có thể trả tự do cho nhân viên Liên hợp quốc Harley López.

Ông Harley López là nhân viên Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), bị bắt cóc ngày 4/5 tại bang Guaviare, miền Nam Colombia, khi đi công tác với Thị trưởng thành phố Miraflores để thực hiện kế hoạch giúp đỡ nông dân loại bỏ canh tác cây coca thay thế bằng các mô hình kinh tế khác.

Liên hợp quốc đã kịch liệt lên án vụ bắt cóc, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông López.

[Chính phủ Colombia tố cáo phiến quân ELN bắt cóc 8 con tin]

Nhóm bất đồng chính kiến trong FARC cũng cảnh báo tính mạnh của ông López hiện đang bị đe dọa bởi các chiến dịch truy đuổi gắt gao của lực lượng quân đội Colombia nhằm giải cứu con tin này và gây sức ép cho các tay súng FARC. Tuy nhiên, Chính phủ Colombia và Liên hợp quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì trước yêu cầu của nhóm này.

Trước đó, trưởng đoàn hòa đàm FARC Iván Márquez đã bày tỏ quan ngại việc những tay súng bất đồng chính kiến của tổ chức này bắt cóc ông Harley Lopez sẽ ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình.

Theo ông Marquez, hành động này đã đẩy tiến trình hòa bình ở Colombia vào tình thế vô cùng khó khăn, đồng thời hối thúc nhóm này trả tự do cho con tin Harley López.

Ngày 24/11 năm ngoái, Tổng thống Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londono đã ký thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này. Trong số hơn 7.000 thành viên FARC, khoảng 300 tay súng không tham gia thỏa thuận hòa bình và tiếp tục duy trì vũ trang.

Chính phủ Colombia cho rằng những người này bác bỏ giải giáp để phục vụ việc buôn bán ma túy và hoạt động khai mỏ bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.