Colombia thu giữ 3,3 tấn cocaine đang được chuyển sang Mexico

Cảnh sát Colombia đã thu giữ 3,3 tấn cocaine do băng đảng tội phạm lớn nhất nước này Clan Úsuga chuẩn bị vận chuyển sang Mexico.
Colombia thu giữ 3,3 tấn cocaine đang được chuyển sang Mexico ảnh 1Số cocaine trong một vụ bắt giữ ở Colombia. (Nguồn: Cảnh sát Colombia)

Trong chiến dịch truy quét lớn trên cả đường bộ, đường không và đường biển nhằm vào Clan Úsuga - băng đảng tội phạm lớn nhất tại Colombia, lực lượng an ninh nước này đã thu giữ 3,3 tấn cocaine sắp được vận chuyển sang Mexico.

Trong thông báo ngày 24/2, Tướng Rodolfo Palomino, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Colombia, cho biết khối lượng cocaine có trị giá tới 90 triệu USD (trên thị trường chợ đen) nói trên được tìm thấy trong một khu lán trại bằng gỗ trong vùng rừng núi giáp biên giới Panama và thuộc “sở hữu” của Clan Úsuga.

Cũng theo ông Palomino, băng đảng trên dự định chuyển khối lượng thuốc gây nghiện này theo đường sông tới biển Caribe và qua biên giới đường bộ với Panama với đích đến cuối cùng là Mexico. Sau đó, các “đối tác” của Clan Úsuga tại đây sẽ tuồn hàng cấm vào Mỹ - thị trường tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới.

Clan Úsuga tập hợp khoảng 2.000 tên tội phạm, trong đó có nhiều thành phần thuộc các nhóm bán quân sự cực hữu bất hợp pháp, từng được các chính phủ cực hữu trước đây của Colombia bí mật trang bị vũ khí để chống lại các nhóm vũ trang thiên tả.

"Bố già" băng đảng này là Darío Úsuga, biệt danh “Otoniel”. Hiện tại, cảnh sát Colombia vẫn treo thưởng 600.000 USD cho ai cung cấp thông tin cần thiết để bắt tên tội phạm đầu sỏ này.

Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Colombia và các khoản viện trợ hàng tỷ USD với Mỹ, trong những năm qua, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là một trong những nước sản xuất cocaine hàng đầu thế giới, với “sản lượng” khoảng 300 tấn/năm.

Năm ngoái, lực lượng cảnh sát Colombia đã thu giữ được 166 tấn chất gây nghiện độc hại này. Theo tuyên bố gần đây của Tổng thống Juan Manuel Santos, một khi Chính phủ Colombia đạt được thỏa thuận hòa bình với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), Bogota sẽ tập trung lực lượng quân đội được đánh giá là khá thiện chiến của mình vào cuộc chiến chống tội phạm ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục