Colombia triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn tới châu Á

Cảnh sát Colombia đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm chuyên buôn bán ma túy tới châu Á-Thái Bình Dương bằng cách giấu cocaine trong máy tính hoặc các thiết bị điện tử.
Colombia triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn tới châu Á ảnh 1Cảnh sát Colombia gác bên số ma túy vừa thu giữ tại Acandi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, người đứng đầu lực lượng chống buôn bán ma túy của Colombia, ông Ricardo Alarcon, cho biết cảnh sát quốc gia nước này đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm chuyên buôn bán ma túy tới châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc và Australia.

Tổ chức này thường giấu cocaine trong máy tính hoặc các thiết bị điện tử và hứa hẹn trả hậu hĩnh cho những hành khách đồng ý vận chuyển cho họ.

Băng đảng này cũng được xác định đã liên lạc với cô gái người Colombia Juliana Lopez - người bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc với một số lượng ma túy lớn được giấu trong máy tính.

Ông Ricardo Alarcon cũng cho biết thêm Julia Lopez đang phải đối mặt với một phiên tòa và cô có thể bị kết án tử hình.

Colombia là một trong những nước trồng cây coca nhiều nhất trên thế giới, thành phần quan trọng sử dụng để sản xuất cocaine.

Theo một báo cáo của Cơ quan chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tại Colombia, trong năm qua, diện tích trồng cây coca ở nước này đã tăng 44%, lên tới 69.000 hécta so với 48.000 hécta của năm 2013.

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Colombia đã là địa bàn hoạt động của các tổ chức buôn bán cocaine. Hơn 30 năm sau, nước này trở thành một trung tâm sản xuất và buôn bán cocaine với quy mô khổng lồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục