Colombia, Venezuela mở lại cửa khẩu biên giới cho người đi bộ

Colombia, Venezuela mở lại cửa khẩu biên giới dành cho người đi bộ

Colombia và Venezuela sẽ mở 5 cửa khẩu dành cho người đi bộ với thời gian 15 giờ đồng hồ/ngày như một bước đi đầu tiên nhằm "mở biên giới dần dần."
Colombia, Venezuela mở lại cửa khẩu biên giới dành cho người đi bộ ảnh 1Người dân Venezuela sang mua hàng hóa tại Cucuta, Colombia ngày 10/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/8, Venezuela và Colombia đã nhất trí sẽ mở lại các cửa khẩu biên giới dành cho người đi bộ giữa 2 nước, 1 năm sau khi Venezuela đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng này do bất đồng về an ninh.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết trong cuộc hội đàm tại thị trấn Puerto Ordaz ở miền Đông Venezuela, ông và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro đã nhất trí mở 5 cửa khẩu dành cho người đi bộ với thời gian 15 giờ đồng hồ/ngày như một bước đi đầu tiên nhằm "mở biên giới dần dần."

Hai nhà lãnh đạo cũng xem xét các báo cáo từ đội ngũ cố vấn về tình trạng an ninh và buôn lậu xuyên biên giới.

Hồi tháng 8/2015, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đóng cửa đường biên giới dài 2.200 km với Colombia ở miền Tây đất nước sau một vụ tấn công nhằm vào đoàn tuần tra của quân đội Venezuela. Ông Maduro khi đó cáo buộc lực lượng bán quân sự cánh hữu từ Colombia đứng đằng sau vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục