Con gái người quay phim vụ ám sát John Kennedy đòi lại cuốn phim

Gayle Nix Jackson, con gái Orville Nix, người đã quay thước phim về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy đang kiện Chính phủ Mỹ, đòi lại cuốn phim cùng khoản tiền bồi thường 10 triệu USD.
Con gái người quay phim vụ ám sát John Kennedy đòi lại cuốn phim ảnh 1Vụ ám sát  cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy được tái hiện trên truyền hình. (Nguồn: news.yahoo.com)

Gayle Nix Jackson, con gái Orville Nix, người đã quay thước phim về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F Kennedy hồi tháng 11/1963, đang kiện Chính phủ Mỹ, đòi lại cuốn phim cùng khoản tiền bồi thường 10 triệu USD.

Thước phim 8mm của ông Nix ghi được khoảnh khắc viên đạn bắn trúng đầu Kennedy trong ngày 22/11/1963. Nó cũng có cảnh Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy trèo lên phía sau chiếc ôtô Limousine và mật vụ Clint Hill nhảy vào trong xe.

Đoạn phim này không hoàn chỉnh như thước phim của Abraham Zapruder, người cũng ghi lại được vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Điều đặc biệt là máy ghi hình của Zapruder dùng phim màu.

Hồi năm 1999, Chính phủ Mỹ đã mua thước phim của Zapruder với giá 16 triệu USD từ những người thừa kế của ông.

Trong khi đó, ông Nix đã bán thước phim của mình cho hãng tin UPI với giá chỉ 5.000 USD, kèm theo thỏa thuận UPI phải trả lại thước phim sau 25 năm.

Tuy nhiên, sau đó thước phim được giao lại cho Chính phủ Mỹ để điều tra.

Người ta tin rằng thước phim nói trên đã được chuyển tới Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia.

Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định với bà Nix Jackson rằng họ không giữ thước phim này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục