Cơn mưa "vàng" làm dịu mát cây trồng ở Đắk Lắk

Sau nhiều tháng nắng hạn, sáng 19/3, tỉnh Đắk Lắk đã có cơn mưa “vàng” làm dịu mát cho các loại cây trồng, giảm nguy cơ cháy rừng.
Sau nhiều tháng nắng hạn khô khốc, rạng sáng 19/3, tại tỉnh Đắk Lắk đã có cơn mưa “vàng” làm dịu mát cho các loại cây trồng, giảm nguy cơ cháy rừng.

Cơn mưa dông trái mùa nặng hạt tập trung nhiều nhất ở các huyện Cư M’gar, Krông Pắk, Cư Kuin, Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột chỉ kéo dài gần 1 giờ nhưng đã làm cho hàng chục ngàn ha cây trồng vụ đông xuân, nhất là cây lúa nước, càphê tươi tỉnh trở lại.

Cơn mưa cũng giảm bớt áp lực thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc ở các địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện lân cận.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 42.000ha cây trồng các loại bị thiếu nước tưới nghiêm trọng, chết khô, mất trắng hoặc giảm năng suất, trong đó có 25.000ha là cây trồng ngắn ngày vụ đông xuân, diện tích còn lại là càphê./.

Quang Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục