Còn quá sớm để đánh giá tác động của Brexit tới thị trường ôtô Mỹ

Chuyên gia kinh tế thuộc hãng General Motors của Mỹ nhận định hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đối với GM.
Còn quá sớm để đánh giá tác động của Brexit tới thị trường ôtô Mỹ ảnh 1Xe tải loại mới GMC của GM được bày bán tại Richmond, California. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mustafa Mohataram, chuyên gia kinh tế thuộc hãng sản xuất ôtô General Motors Co (GM) của Mỹ, nhận định hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đối với GM.

Tuy nhiên, theo ông Mohataram, sự kiện Brexit dường như không mấy ảnh hưởng đến GM tại thị trường trong nước.

Chuyên gia Mustafa Mohataram cho hay kết quả trưng cầu dân ý hồi tuần trước tại nước Anh đã mang lại cơ hội tốt cho hãng khi lãi suất cơ bản của Mỹ “sẽ được giữ ở mức thấp lâu hơn” so với việc nếu cử tri Anh quyết định ở lại EU.

Năm 2015, doanh số bán ôtô của Mỹ đã ghi nhận mức cao kỷ lục và có thể sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong năm 2016, một phần bởi người tiêu dùng được hưởng lợi từ những hỗ trợ tài chính mua ôtô với lãi suất bằng không hoặc lãi suất thấp.

Về triển vọng của ngành ôtô tại Mỹ, ông Mohataram cho biết GM sẽ không rút lại dự báo doanh số bán 18 triệu chiếc, trong đó có xe tải hạng vừa và hạng nặng, đưa ra hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục