Con tàu giúp “bắc cầu kết nối” Ấn Độ với ASEAN

Con tàu tập huấn mang INS Sudarshini của hải quân Ấn Độ đang tiếp tục hành trình kéo dài sáu tháng thăm các thành viên thuộc ASEAN.
Con tàu tập huấn mang tên INS Sudarshini của hải quân Ấn Độ đang tiếp tục hành trình kéo dài sáu tháng thăm các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Báo “the Economic Times” ngày 5/2 cho biết hành trình của tàu INS Sudarshini là một phần trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ đã tạo nên sự quan tâm lớn của người nước ngoài và của cả những kiều dân Ấn Độ ở nước ngoài.

Nằm trong chương trình kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối tác đối thoại và 10 năm quan hệ Đối tác cấp cao Ấn Độ-ASEAN, tàu INS Sudarshini đã hành trình tới các nước Indonesia, Brunei, Philippines, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và hiện đang ở Singapore.

Chặng đường tiếp theo của INS Sudarshini là tới thăm các hải cảng của Malaysia và Myanmar trước khi quay về Ấn Độ. Lào là thành viên duy nhất của ASEAN mà INS Sudarshini không thể ghé thăm vì nước này không có đường thông ra biển.

Chỉ huy tàu INS Sudarshini, ông Shyam Sundar cho biết, nhiều người nước ngoài, trong đó có công dân Ấn Độ đang sinh sống, học tập và làm việc trong khu vực đã lên thăm tàu. Việc tàu INS Sudarshini ghé thăm các hải cảng lớn tại các nước ASEAN là một nỗ lực nhằm “bắc cầu qua các đại dương."

Các sĩ quan hải quân của tàu INS Sudarshini đã có các chương trình trao đổi về kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về những vấn đề liên quan đến hàng hải mỗi khi ghé thăm hải cảng các nước ASEAN.

Tàu INS Sudarshini rời cảng Kochi, bang Kerala của Ấn Độ ngày 15/9/2012 và sẽ trở về vào ngày 29/3/2013, hoàn thành hành trình kéo dài sáu tháng dọc tuyến đường thương mại mà những người đi biển đã từng sử dụng cách đây nhiều thế kỷ để tạo nên những mối quan hệ giao thương và tôn giáo với khu vực Đông Nam Á. Trong 127 ngày đi trên biển, tàu INS Sudarshini sẽ thăm 13 cảng của 9 nước ASEAN (trừ Lào) với hành trình 12.607 hải lý./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục