Con trai nữ Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm được xuất viện

Chiều 31/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức chúc mừng bé Trần Gấu – con trai của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối để sinh con- đã được xuất viện.
Con trai nữ Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm được xuất viện ảnh 1Bé Gấu đã về trong vòng tay của bố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 31/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức chúc mừng bé Trần Gấu – con trai của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - người mẹ từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối để sinh con - đã được xuất viện.

Phó giáo sư Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, 14 giờ chiều nay, bé Trần Gấu đã xuất viện.

Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sinh non thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Ngọc Lợi vui mừng thông báo bé Gấu hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh. Một ngày bé uống được khoảng 350ml sữa.

Bé Gấu ra đời vào ngày 10/7 trong tình trạng mẹ của bé nguy kịch vì bệnh nan y.

Con trai nữ Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm được xuất viện ảnh 2Bé Gấu ngủ ngoan trên tay người thân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo giáo sư Quyết, bệnh viện xác định cứu bằng được và chỉ đạo dành mọi phương tiện tốt nhất, điều kiện tốt nhất chăm sóc bé Gấu.

Hiện bé Trần Gấu nặng 1,8kg, sức khỏe ổn định, đã ăn sữa được bằng thìa với mỗi lần ăn từ 30-40ml sữa.

Bé Gấu được tách máy ra sống cùng gia đình, tập nuôi một tuần nay. Đây là thành quả của tất cả chuyên khoa, cộng đồng.

Giáo sư Quyết cho biết Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã tiến hành đánh giá về chức năng mắt, tai ở trẻ sinh non. Hiện tại, mắt và thính lực của bé Gấu là bình thường. Tuy nhiên, bé vẫn phải tái khám theo lịch hẹn để theo dõi nguy cơ bệnh lý ở mắt, thính lực với trẻ sinh non.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sinh non cho biết, khi mới sinh, bé Gấu được 28 tuần, nặng 1,2kg, trong tình trạng tím tái toàn thân, thở nấc, tim rời rạc.

Bé đã được hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt bởi toàn thể các y, bác sỹ của trung tâm.

Qua 50 ngày điều trị liên tục, tích cực, 15 ngày nay bé thở tự nhiên hoàn toàn.

Trước đó, 21 ngày sau khi sinh,  bé được nuôi hoàn toàn bằng đường tiêu hóa, tăng cân đều đặn, nay đạt 1,8kg.

Trước khi ra viện, bé được khám sàng lọc võng mạc, thính lực, siêu âm não, xét nghiệm máu, sinh hoát tỏng giới hạn bình thường.

Tổng chi phí điều trị cho bé hết gần 100 triệu đồng và toàn bộ chi phí này gia đình không phải thanh toán, bệnh viện chi trả toàn bộ.

Bé Trần Gấu là con trai của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm - người được phát hiện ung thư phổi di căn khi đang mang thai bé Gấu được 19 tuần và chị đã từ chối điều trị để bảo vệ thai nhi.

Ngày 10/7, khi thai được 28 tuần các bác sỹ đã phẫu thuật lấy thai.

Do ung thư di căn và không điều trị trong suốt quá trình mang thai nên các tế bào ung thư đã xâm lấn toàn bộ cơ thể, sức khỏe chị Trâm rất yếu.

Sau khi sinh 20 ngày, chị Trâm đã không thể qua khỏi và mất ngày 27/7 vừa qua tại nhà riêng./.

Phó giáo sư Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu khi trao bé Gấu về với gia đình
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục