Công an cần xây dựng phong cách chiến sỹ của nhân dân

Lực lượng công an cần nâng cao nhận thực về nội dung, ý nghĩa của sáu điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách, hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân.
Công an cần xây dựng phong cách chiến sỹ của nhân dân ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân cho Đội Trinh sát đặc nhiệm (Tổng Cục an ninh II). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục coi trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về nội dung, ý nghĩa của sáu điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách, hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân - công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân diễn ra sáng 15/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị toàn lực lượng gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” với việc triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Ngoài ra, toàn lực lượng cần tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích nhưng thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành công an phải kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc." Tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng công an; đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tổ chức để đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước tin tưởng, với những kết quả đạt được sau ba năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân, lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục quyết tâm, nỗ lực phấn đấu có thêm những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tại hội nghị, việc triển khai Chỉ thị 03 trong lực lượng công an nhân dân đã mang lại những kết quả rất quan trọng.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đã có nhận thức sâu sắc hơn về giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và làm theo đạo đức, lời dạy của Người. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm hơn trong công tác giáo dục cán bộ, chiến sỹ. Việc chấp hành điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật, gìn giữ tư thế, lễ tiết, tác phong, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an chuyển biến tích cực. Xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an nêu gương dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, tạo niềm tin và hình ảnh đẹp về người Công an Cách mạng trong lòng nhân dân.

Từ năm 2011 đến nay, đã có 41 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, 477 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Trong lực lượng Công an nhân dân đã có trên 60.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần tạo những chuyển biến lớn trong công tác xây dựng lực lượng, nâng cao sức mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, góp phần quan trọng xây dựng môi trường hòa bình phục vụ phát triển kinh tế xã hội và mở rộng đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Song, Đảng ủy Công an Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong lực lượng cũng còn một số hạn chế, tồn tại. Một số cấp ủy và thủ trưởng đơn vị Công an cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến tổ chức triển khai, thực hiện; chưa thực sự sâu sát, chỉ đạo kịp thời để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ. Các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng của một số đơn vị Công an cơ sở chưa có bước đột phá rõ nét. Vẫn còn một số cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy trình công tác, lễ tiết, tác phong và thái độ ứng xử với nhân dân còn hạn chế, gây bức xúc trong dư luận.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng trao các Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng hai đơn vị thuộc Bộ Công an và trao Huân chương Quân công Hạng nhì tặng Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục