Công an Hà Nội phá hàng trăm vụ phạm pháp trong Tết Nguyên đán

Trong 60 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyễn Đán, cảnh sát đã phát hiện gần 800 vụ phạm pháp hình sự, 600 vụ án kinh tế và gần 500 vụ ma túy.
Công an Hà Nội phá hàng trăm vụ phạm pháp trong Tết Nguyên đán ảnh 1Tang vật của một số vụ phạm pháp cảnh sát thu giữ đợt cao điểm (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 60 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi, cảnh sát đã phát hiện gần 800 vụ phạm pháp hình sự, 600 vụ án kinh tế và gần 500 vụ ma túy.

Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên Đán 2015 được tiến hành từ ngày 16/1 đến ngày 15/3.

Trong đợt cao điểm này, các lực lượng nghiệp vụ đã đánh trúng, đánh đúng nhiều băng nhóm trọng điểm, qua đó kiềm chế tội phạm, kéo giảm trọng án.

Trong 60 ngày cao điểm, cảnh sát đã phát hiện gần 800 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn so với cùng kỳ năm 2014. Các lực lượng phá hơn 600 vụ án kinh tế, gần 500 vụ án ma túy, bắt và vận động 161 người bị truy nã ra đầu thú.

Thượng tướng Lê Quý Vương -Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, việc đánh trúng các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm giúp Hà Nội kiềm chế tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý: Tội phạm hình sự đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nên yêu cầu Công an Hà Nội chủ động nắm và đối phó.

“Đơn cử như tội phạm trộm chó, nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn rất dễ xảy ra trọng án. Con chó có thể làm mất mạng người,” Thượng tướng nhấn mạnh.

Lưu ý tới việc phòng ngừa oan sai trong công tác điều tra, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an Hà Nội không để xảy ra tình trạng bức cung, nhục hình. “Lực lượng công an đã đề ra khẩu hiệu Thượng tôn pháp luật, Công an Thủ đô phải gương mẫu thực hiện, nhất là công an cấp cơ sở.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục