Công an Hà Nội xác minh quái xế lái xe bằng chân

Công an Hà Nội xác minh thanh niên xuất hiện một đoạn clip dài gần 3 phút vừa lái xe máy bằng chân, vừa cởi áo, nghe điện thoại.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 28/11 đã tiến hành điều tra và xác minh tên tuổi địa chỉ của người thanh niên vừa điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29Y7-4986 bằng chân, vừa cởi áo, nghe điện thoại.

Trưa cùng ngày, đối tượng này đã có mặt tại Phòng Cảnh sát giao thông để khai nhận về hành vi vi phạm giao thông của mình.

Tại cơ quan công an, thanh niên nói trên khai nhận là Nguyễn Đăng Hưng, sinh năm 1980, trú quán tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 23/11 anh ta từ nhà bạn ở Linh Đàm về nhà, khi đến đoạn Ngọc Hồi (đoạn gần trường Việt Nam-Ba Lan) vì bốc đồng nên Nguyễn Đăng Hưng đã có hành vi lái xe bằng chân. Cũng theo anh Hưng, trước đấy anh ta đã vài lần “biểu diễn” hành vi lái xe bằng chân ở gần nhà.

Nguyễn Đăng Hưng cũng thừa nhận hành động của mình là vi phạm pháp luật và đã tự viết bản kiểm điểm để nhận lỗi, hứa không tái phạm.

Ngày 25/11, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại một cảnh một thanh niên tham gia giao thông trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã có những hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nam thanh niên đi xe máy bằng một chân, rồi cởi áo cánh ở bên ngoài và rút điện thoại ra để liên lạc. Sau khi đoạn clip trên được đăng tải trên các trang báo mạng, các trang mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh tên tuổi, địa chỉ của người thanh niên này và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ trong thời gian ngắn nhất phải tìm ra người vi phạm.

Căn cứ vào biển kiểm soát trên chiếc xe, Phòng Cảnh sát giao thông đã xác định được chủ của chiếc xe là anh Bùi Công Hùng, đăng ký thường trú tại 48 Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội. Khi các điều tra viên liên hệ với anh Bùi Công Hùng thì được biết: Năm 2009 anh đã bán chiếc xe cho một người bạn là anh Nguyễn Đăng Hưng, tức thanh niên vi phạm giao thông nói trên.

Với các hành vi trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phạt Nguyễn Đăng Hưng 2 lỗi là: Không tuân thủ, chấp hành các quy định khi điều khiển xe môtô và không sang tên đổi chủ khi mua bán xe./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục