Công an Hải Phòng triệt phá một "công ty" cờ bạc xóc đĩa

Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá một "công ty" cờ bạc xóc đĩa ăn tiền được tổ chức hết sức tinh vi, bắt giữ 13 đối tượng cùng nhiều tang vật và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.
Công an Hải Phòng triệt phá một "công ty" cờ bạc xóc đĩa ảnh 1Tang vật của một vụ cờ bạc xóc đĩa. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết gần 100 cán bộ chiến sỹ của phòng phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Công an huyện Thủy Nguyên chia thành nhiều mũi tổ chức bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nghĩa trang trên đồi thuộc thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bát, đĩa sứ, 4 quân vị, 20.950.000đồng, 3 ôtô và thu giữ trên người các đối tượng hơn 100.000.000 đồng cùng nhiều tang vật khác.

Khoảng đầu tháng 12/2014, qua công tác trinh sát, PC45 phát hiện tại địa bàn xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, xuất hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền dưới dạng mô hình "công ty."

Một số đối tượng góp tiền - còn gọi là "đóng tảy," đứng ra tổ chức để đánh với các con bạc. Trong mỗi lần mở bát xem mặt vị, nếu phía tổ chức thắng thì được cả số tiền con bạc đặt, nếu phía tổ chức thua thì các con bạc chỉ được số tiền bằng 90% hoặc 95% số tiền đã đặt.

Các đối tượng tổ chức tụ điểm với thủ đoạn tinh vi bằng cách lựa chọn địa điểm là những nơi vắng người, xa khu dân cư, địa bàn hiểm trở như bãi đất trống các khu nghĩa trang ngang đồi có nhiều cây cối, gần ven sông..., đồng thời bố trí nhiều chốt canh gác từ xa.

"Công ty" cờ bạc này lựa chọn rất kỹ những con bạc phải là chuyên nghiệp hoặc được kiểm tra, thử thách nhiều lần và đặc biệt là thường xuyên thay đổi địa điểm.

Các con bạc không biết trước sẽ đánh bạc ở đâu. Khi tổ chức đánh bạc, đối tượng tổ chức cho xe đến đón con bạc ở nhiều địa điểm khác nhau sau đó đưa đến địa điểm do chúng bố trí sẵn.

Sau gần 1 tháng giám sát, điều tra, xác minh, thu thập thông tin về "công ty" cờ bạc này, PC45 đã dựng được sơ đồ tổ chức, phương thức thủ đoạn và vị trí các địa điểm nhóm đối tượng thường tổ chức đánh bạc. PC45 đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Lãnh đạo Cục C45 - Bộ Công an và xây dựng kế hoạch triệt phá tụ điểm cờ bạc này.

Tại cơ quan công an , các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc.

Hiện, PC45 tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến việc tham gia tổ chức "công ty" cờ bạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục