Công an Quảng Trị bắt giữ hàng lậu tuồn qua biên giới Việt-Lào

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 5 đối tượng dùng xe môtô không có biển kiểm soát đang chở gần 6.000 bao thuốc là cùng 75 máy xay sinh tố đang tìm cách về thành phố Đông Hà tiêu thụ.
Công an Quảng Trị bắt giữ hàng lậu tuồn qua biên giới Việt-Lào ảnh 1Công an Quảng Trị kiểm tra lô thuốc lá lậu bị thu giữ. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 5 giờ sáng 23/1, Đội phòng chống buôn lậu PC46 Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan Chi cục thương mại Lao Bảo phát hiện vụ buôn lậu trị giá trên 200 triệu đồng.

Từ trinh sát báo về sẽ có nhiều đối tượng dùng xe môtô vận chuyển hàng lậu tìm cách tuồn hàng lậu về thành phố Đông Hà tiêu thụ.

Qua quá trình mật phục, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng dùng xe môtô không gắn biển kiểm soát đang chở một lượng hàng lậu lớn lưu thông dọc Quốc lộ 9.

Khi yêu cầu dừng lại kiểm tra, 5 đối tượng trên quay đầu bỏ chạy và đến Km 60+300 đoạn qua thôn Lương Lễ xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa thì vứt hàng vào vệ đường và bỏ chạy vào rừng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.750 gói thuốc lá các loại cùng 75 máy xay sinh tố. Tổng số hàng trên trị giá 230 triệu đồng.

Vào thời điểm này, trên địa bàn huyện Hướng Hóa thường xuyên có sương mù dày đặc vì vậy các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng vào điều này để vận chuyển hàng lậu từ biên giới Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.

Chỉ trong vòng 7 ngày trở lại đây, Đội phòng chống buôn lậu PC46 Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện hai vụ buôn lậu hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn trị giá gần 400 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục