Công an TP.HCM bắt đối tượng cướp giật tàng trữ nhiều hung khí

Công an quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ đối tượng Đỗ Trần Bảo Duy (sinh năm 1997) để điều tra về hành vi cướp tài sản, thu giữ nhiều hung khí.

Chiều 22/2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Đỗ Trần Bảo Duy (sinh năm 1997, ngụ tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều hung khí.

Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 21/2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 3 nhận được tin báo của một thanh niên cho biết vừa bị một nhóm đối tượng đi trên chiếc xe Wave màu đen dàn cảnh cướp chiếc Sirius BKS:59F1-06180 tại góc ngã tư Rạch Bùng Binh-Nguyễn Phúc Nguyên (phường 10, quận 3).

Qua sàng lọc, công an nhanh chóng lần ra Duy, là người sử dụng chiếc xe Wave màu đen để gây án. Sáng 22/2, cơ quan công an ập vào căn nhà nơi Duy ở bắt quả tang đối tượng này cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Khám xét căn nhà, cơ quan công an còn thu giữ được 3 thanh kiếm mà các đối tượng thường sử dụng để đi cướp.

Tại cơ quan công an, Đỗ Trần Bảo Duy khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp xe trên. Sau khi cướp được xe, Duy tháo biển số thật để thay vào bằng một biển số giả để tránh bị phát hiện, tuy nhiên, chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an ập vào bắt giữ.

Duy cũng khai nhận cùng đồng bọn mang hung khí thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn trong suốt thời gian qua.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy xét các đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục