Công bố chương trình Giải thưởng 'Thương hiệu vàng TP Hồ Chí Minh'

Đây là chương trình ghi nhận, tôn vinh thương hiệu, sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ uy tín, tiêu biểu của những doanh nghiệp đã nỗ lực và thành công trong xây dựng thương hiệu.
Công bố chương trình Giải thưởng 'Thương hiệu vàng TP Hồ Chí Minh' ảnh 1Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Vàng năm 2020. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 1/12, Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh công bố chương trình Giải thưởng "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh."

Đây là chương trình ghi nhận, tôn vinh thương hiệu, sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ uy tín, tiêu biểu của những doanh nghiệp đã nỗ lực và thành công trong xây dựng thương hiệu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

Ban tổ chức thông tin cụ thể về giải "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh" như: hồ sơ đăng ký, địa chỉ nộp hồ sơ, thông tin liên hệ chi tiết, đối tượng bình chọn trực tiếp là những hàng hóa hay dịch vụ chất lượng...

[Kết nối chuỗi sản xuất: Vá lỗ hổng cung ứng hàng hóa]

Thương hiệu sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tham gia bình chọn sẽ do người tiêu dùng và Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương hiệu, Hiệp hội ngành nghề có liên quan do Thời báo Kinh tế Sài Gòn làm Chủ tịch Hội đồng căn cứ trên những tiêu chí xét chọn được công bố công khai để xem xét, chấm điểm bình chọn trên cơ sở bảo đảm sự khách quan, công bằng theo đặc thù của từng ngành nghề.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Giải "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh" đặt mục tiêu xây dựng được 3 giá trị cốt lõi là uy tính chất lượng, thương hiệu ấn tượng và đón đầu xu hướng; thể hiện biểu trưng với 3 thành tố nhận diện và ý nghĩa là hướng đến phát triển ngành công nghiệp hiện đại, nơi giao thương sôi động, gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

Các thương hiệu đạt giải, ngoài việc được tôn vinh, quảng bá sẽ được Thành phố triển khai đa dạng giải pháp hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực phát triển nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để giải đạt được những mục tiêu đề ra, Ban tổ chức mong muốn nhận được ý kiến đóng góp, hưởng ứng của chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, đơn vị truyền thông và đặc biệt là sự tham gia của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp đạt giải thưởng cần nhận thức trách nhiệm trong gìn giữ sự phát triển bền vững của thương hiệu.

Đây chính là thước đo quan trọng về sự hài lòng của người tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng cao về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững định vị của thương hiệu trên thị trường theo thời gian.

Giải "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh" được tổ chức thường niên hằng năm vào thời điểm tháng 12/2020.

Danh sách những doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm, nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được trao giải "Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh" dự kiến được công bố và vinh danh vào tháng 1/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục