Công bố danh sách U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức 25 cầu thủ Đội tuyển tham dự giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2015.
Công bố danh sách U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á ảnh 1Các cầu thủ U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 19/8 cho biết, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức 25 cầu thủ Đội tuyển tham dự giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2015.

25 cầu thủ sang Lào tham dự giải đấu lần này, gồm 3 thủ môn 5 hậu vệ, 12 tiền vệ và 5 tiền đạo.

Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết, mục tiêu của đội tuyển là phấn đấu lọt vào trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, đại diện lãnh đạo VFF gặp mặt động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.

Ông Trần Quốc Tuấn biểu dương ý thức và tinh thần tập luyện đầy nỗ lực của các cầu thủ trong suốt thời gian qua; đồng thời cho rằng giải đấu này là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện thành quả sau những ngày miệt mài tập luyện, khả năng và sự chuyên nghiệp của mình trong một môi trường đầy thử thách.

Khán giả hâm mộ đang rất chờ đợi vào chiến thắng của đội tuyển. Tuy nhiên, các cầu thủ không nên xem đó là áp lực mà hãy đón nhận như một động lực để chiến thắng.

 

Sáng 20/8, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Lào tham dự giải. Tại giải đấu này, U19 Việt Nam ở bảng B cùng với Myanmar, Singapore, Timor Leste và Malaysia.

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 25/8 gặp U19 Đông Timor. Các đối thủ tiếp theo tại vòng bảng lần lượt là Malaysia (ngày 27/8), Singapore (ngày 29/8) và Myanmar (ngày 31/8).

Danh sách 25 cầu thủ:

Thủ môn: Đỗ Sĩ Huy (Công an Nhân dân), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Trần Văn Hòa, Mạc Đức Việt Anh (PVF), Trương Dù Đạt (Bình Dương), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tuấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Huy, Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại, Trương Tiến Anh, Hoàng Thế Tài (Viettel), Bùi Tiến Dụng, Phạm Trọng Hóa, Lâm Thuận (VPF), Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội).


Tiền đạo:
Hồ Minh Dĩ, Hà Đức Chinh (VPF), Dương Văn Hào (Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục