Công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng nhằm vào nghị sỹ Mỹ

Giới chức Mỹ xác định thủ phạm vụ xả súng ngày 14/6 nhằm vào các nghị sỹ Mỹ ở thành phố Alexandria thuộc bang Virginia khiến ít nhất 5 người bị thương là James Hodgkinson, 66 tuổi.
Công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng nhằm vào nghị sỹ Mỹ ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ xác định thủ phạm vụ xả súng ngày 14/6 nhằm vào các nghị sỹ Mỹ ở thành phố Alexandria thuộc bang Virginia khiến ít nhất 5 người bị thương là James Hodgkinson, 66 tuổi.

Theo tin mới nhất, Tổng thống Donald Trump thông báo hung thủ đã chết do bị thương và ông sẽ có tuyên bố chính thức về vụ tấn công này ngay trong ngày.


[Cảnh sát Mỹ bắt được thủ phạm vụ xả súng nhằm vào các nghị sỹ]

Theo các hồ sơ pháp lý được lưu trữ tại bang Illinois, hồi tháng 4/2006, Hodgkinson từng bị cáo buộc các tội danh hành hung và phá hoại tài sản, song các cáo buộc này đã bị bác bỏ.

Đối tượng này từng được cấp phép điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc.

Phát biểu họp báo, một quan chức của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết "còn quá sớm" để khẳng định liệu Hodgkinson có chủ ý nhằm vào các nghị sỹ đảng Cộng hòa hay không.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 14/6 (theo giờ Mỹ, tức 17 giờ 30 phút chiều 14/6 giờ Hà Nội).

Thủ phạm đã bắn khoảng 50-100 phát súng trong buổi luyện tập bóng chày có sự tham gia của khoảng 15-25 nghị sỹ.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có hàng chục người khác và cả nhân viên an ninh.

Trước đó, thủ phạm được miêu tả là một người đàn ông trung niên da trắng, mang theo súng trường, rất nhiều đạn và đã nã súng trong khoảng 10 phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục