Công bố hồ sơ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều 2007

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã quyết định công bố hồ sơ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2007 cho công chúng biết.
Tân hoa xã đưa tin, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, cơ quan tình báo quốc gia của nước này (NIS) ngày 24/6 đã quyết định công bố hồ sơ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2007 cho công chúng biết.

Hồ sơ, bao gồm những phát biểu gây tranh cãi của cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun về đường giới hạn phía Bắc (NLL) trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, đang là một chủ đề chính trị nóng bỏng giữa đảng cầm quyền và các đảng phái đối lập ở Hàn Quốc.

NIS nói rằng việc cơ quan này quyết định giải mật và công khai các hồ sơ cuộc gặp vì cả đảng cầm quyền và các đảng phái đối lập kêu gọi mạnh mẽ thực hiện điều này.

Các nhà chỉ trích nói rằng động thái của NIS là nhằm cố gắng chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi các cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử do đảng đối lập đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục