Công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống ở Mozambique

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng cầm quyền Frelimo và ứng cử viên Tổng thống của đảng này giành đa số áp đảo.
Công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống ở Mozambique ảnh 1Tổng thống Mozambicque Armando Guebuza (trái) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Maputo ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở Mozambique hôm 15/10, đảng cầm quyền Frelimo và ứng cử viên Tổng thống của đảng này giành đa số áp đảo.

Kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Mozambique (CNE) công bố ngày 16/10 cho thấy ứng viên tổng thống của đảng Frelimo, ông Frelimo Filipe Nyusi nhận được 60% số phiếu bầu, tiếp theo là lãnh đạo đảng đối lập chính Renamo, ông Afonso Dhlakama chỉ nhận được 32%. Lãnh đạo Phong trào Dân chủ Mozambique (MDM, đảng đối lập lớn thứ hai), ông Daviz Simango chỉ giành được 8% phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử quốc hội, đảng Frelimo giành được 57% số phiếu ủng hộ, tương đương 142 ghế trong Quốc hội mới, trong khi đảng Renamo và MDM lần lượt nhận được 30% (tức 75 ghế) và 12% (tức 31 ghế).

Kết quả mà Frelimo giành được lần này thấp hơn so với 191 ghế trong cuộc bầu cử năm 2009, trong khi số ghế mà Renamo và MDM nhận được nhiều gấp đôi so với cuộc bầu cử trước. Tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay dự kiến hơn 50%, nhiều hơn so với 45% cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2009.

Đảng đối lập chính Renamo đã bác bỏ kết quả kiểm phiếu trên. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn đảng Renamo cho biết đảng này sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử do nghi ngờ “tính công bằng, minh bạch và nguyên tắc dân chủ thực sự” của cuộc bỏ phiếu.

Trong khi đó, người phát ngôn CNE Paulo Cuinica khẳng định các cuộc bầu cử đã diễn ra “tự do và công bằng”. Ông xác nhận đụng độ đã xảy ra tại một số nơi, song nhấn mạnh đây là các hành động trái pháp luật và cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Các cuộc bầu cử trên diễn ra hơn một tháng sau khi đảng Frelimo và Renamo ký thỏa thuận hòa bình, chấm dứt gần 2 năm xung đột ở miền Bắc Mozambique. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 5 tại nước này kể từ khi giành độc lập năm 1975./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục