Công bố nguyên nhân ban đầu vụ đắm phà ở Hàn Quốc

Số người thiệt mạng trong vụ đắm phà ở Hàn Quốc đã tăng lên 25 người và nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn này đã được hé lộ.
Công bố nguyên nhân ban đầu vụ đắm phà ở Hàn Quốc ảnh 1Người thân của hành khách trên chuyến phà. (Nguồn: Sankei)

Theo AFP/Tân Hoa xã, ngày 18/4, các công tố viên Hàn Quốc cho biết thuyền phó 3 là người điều khiển chiếc phà chở 475 hành khách khi nó bị đắm cách đây hai hôm ở vùng biển phía Tây Nam nước này, làm hàng trăm người mất tích.

Phát biểu họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn, công tố viên Park Jae-Eok nói: "Thuyền phó 3 mới là người điều khiển thiết bị lái khi tai nạn xảy ra. Thuyền trưởng không chỉ huy phà khi tai nạn xảy ra."

Theo công tố viên Park Jae-Eok, thuyền trưởng Lee Joon-Seok - người trở thành mục tiêu trút giận của công luận vì đã trốn khỏi phà khi hàng trăm người còn mắc kẹt bên trong - chỉ "đứng phía sau" khi tai nạn xảy ra.

Nhiều chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đá ngầm hoặc một cú chuyển hướng đột ngột là nguyên nhân khiến phà chìm.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin số người thiệt mạng trong vụ đắm phà trên đã tăng lên 25 người, trong đó có 12 học sinh, hai giáo viên và ba thành viên thủy thủ đoàn, trong khi vẫn còn 271 người mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục