Công bố phiên bản tính toán năng lượng và phát thải khí nhà kính

Ngày 23/1, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội đã công bố phiên bản tính toán cung-cầu năng lượng và phát thải khí nhà kính.
Công bố phiên bản tính toán năng lượng và phát thải khí nhà kính ảnh 1Minh họa mô hình Vietnam 2050 Calculator. (Ảnh: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp)

Ngày 23/1, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội đã công bố phiên bản “Vietnam 2050 Pathways Calculator,” nhằm hướng đến việc xây dựng và thực thi chính sách liên quan tới giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

“Vietnam 2050 Pathways Calculator” là mô hình tính toán chạy trên nền web biểu thị cung-cầu năng lượng và phát thải khí nhà kính của Việt Nam từ nay đến năm 2050. Với phiên bản này, người sử dụng có thể truy cập và khám phá các kịch bản năng lượng khác nhau từ nay đến năm 2050 bằng thao tác nhỏ là kết nối Internet.

Thông tin thềm về phiên bản, ông Hoàng Văn Tâm, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết đây là mô hình này được xây dựng dựa trên phiên bản gốc của Vương quốc Anh và trên cơ sở cân bằng năng lượng, sử dụng kịch bản của các ngành để tính toán các kịch bản và các lựa chọn khác nhau về năng lượng từ nay đến 2050.

Trong quá trình bắt tay vào dự án, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp đã chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia thuộc các nhóm ngành khác nhau. Các dữ liệu đã được thu thập và lựa chọn vừa đáp ứng yêu cầu của mô hình trong phiên bản gốc vừa phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam.

Đến nay, sau 9 tháng triển khai, dự án đến đã kết thúc và công cụ web này đã sẵn sàng để mọi người truy cập tại http://Vietnamcalculator2050pathways.atmt.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể tham khảo phiên bản gốc của Vương quốc Anh tại UK 2050 Calculator và http://2050-calculator-tool.decc.gov.uk.

Công bố phiên bản tính toán năng lượng và phát thải khí nhà kính ảnh 2Định nghĩa các kịch bản trong mô hình Calculator 2050. (Ảnh: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp)

Ở góc độ đơn vị triển khai dự án, ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho rằng phiên bản Vietnam 2050 Pathways Calculator là công cụ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng, giới học thuật, các nhà hoạt động xã hội sử dụng.

Đặc biệt, “mô hình tính này có thể giải quyết sự cân bằng năng lượng giữa cung và cầu, góp phần giảm thải khí nhà kính trong bối cảnh Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, và Việt Nam là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương,” ông Lượng nhấn mạnh.

Với ý nghĩa như vậy, ông Lượng khuyến nghị công cụ này cần được nhân rộng ở cấp tỉnh, để có thể hỗ trợ các cơ quan cấp tỉnh trong việc hoạch định chính sách và thiết lập các kế hoạch hành động liên quan đến biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Từ đó kết nối với các chính sách và mục tiêu của quốc gia.

Đến dự và chia sẻ tại buổi lễ, ngài Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Hà Nội khẳng định, dự án là một ví dụ tốt nhất về sự hợp tác. Ngài đại sứ cũng hy vọng công cụ này sẽ giúp ích cho Việt Nam trong việc thúc đẩy các tranh luận mở, sự quan tâm của các bên trong lập kế hoạch phát triển đảm bảo phát thải ít các-bon.

Dự án “Hợp tác phát triển và chuyển giao công cụ hỗ trợ định hướng xây dựng, thực thi chính sách liên quan tới giảm nhẹ phát thải khí nhà kính - Calculator 2050 (gọi tắt là Dự án Calculator 2050) do Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là chủ dự án. Nhà tài trợ là Bộ Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Vương quốc Anh thông qua Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2014 và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2014.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục