Công bố quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Long An

Khu kinh tế cửa khẩu Long An có diện tích hơn 13.000ha, được coi là động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh Long An.
Công bố quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Long An ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Chiều ngày 17/7, Bộ Xây dựng phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức công bố và trao hồ sơ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Long An đến năm 2030.

Ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh và các huyện có cửa khẩu tham dự.

Theo đó, khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An có tổng diện tích tự nhiên hơn 13.000ha, gồm: 1 cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và 1 cửa khẩu phụ Long Khốt. Phía Bắc giáp tỉnh SvâyRiêng, Campuchia; phía Nam giáp sông Vàm Cỏ Tây. Phạm vi quy hoạch gồm địa phận 7 xã và 2 phường của các huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, nhu cầu sử dụng đất xây dựng tại khu kinh tế gần 1.000ha với quy mô dân số trên 58.000 người, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất xây dựng tại khu kinh tế khoảng 2.000ha với quy mô dân số trên 100.000 người.

Mục tiêu của tỉnh sẽ xây dựng khu kinh tế cửa khẩu thành một cực phát triển kinh tế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; Hình thành khu quản lý, kiểm soát cửa khẩu và khu phi thuế quan tại hai cửa khẩu Bình Hiệp và Long Khốt; Khung giao thông khu kinh tế được hình thành bảo đảm liên kết tốt với các trục giao thông chính quốc gia và quốc tế; Phát triển chuỗi đô thị trong khu kinh tế, bao gồm đô thị trung tâm là thị xã Kiến Tường và các điểm dân cư tập trung tại các xã và khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, Long Khốt; Hình thành trung tâm du lịch sinh thái khu kinh tế có sức hấp dẫn, liên kết chặt chẽ với hệ thống trung tâm du lịch tỉnh Long An và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Đình Toàn khẳng định, khu kinh tế cửa khẩu có vị trí quan trọng trong việc hình thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Đình Toàn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên phát triển các dự án, điều chỉnh quy hoạch tỉnh phù hợp với đề án phát triển kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt chú trọng, mời gọi, giới thiệu, tư vấn các doanh nghiệp, có cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục