Công bố quy hoạch khu đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng có diện tích khoảng 3.982 ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 94.500 người, đến năm 2030 khoảng 127.000 người.
Công bố quy hoạch khu đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Nam Thủ đô ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 9/10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên và Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo ông Bùi Xuân Tùng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đô thị vệ tinh Phú Xuyên thuộc địa giới hành chính các thị trấn: Phú Xuyên, Phú Minh, các xã: Phượng Dực, Đại Thắng, Quang Trung, Sơn Hà, Nam Triều, Nam Phong, Văn Nhân, Thụy Phú, Phúc Tiến thuộc huyện Phú Xuyên và các xã: Tô Hiệu, Thống Nhất, Vạn Điểm, Văn Tự, Minh Cường thuộc huyện Thường Tín.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng có diện tích khoảng 3.982 ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 94.500 người, đến năm 2030 khoảng 127.000 người.

Ông Nguyễn Chí Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên cho biết, quy hoạch này có ý nghĩa quan trọng nhằm định hướng phát triển cho địa phương, tạo cơ hội mở rộng và xây dựng các liên kết vùng, địa phương lưu vực sông Nhuệ, thúc đẩy các huyện cửa ngõ phía Nam thành phố phát triển kinh tế-xã hội.

Quy hoạch cũng tạo ra mạng lưới giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt quan trọng nhằm kết nối các khu vực lân cận với Phú Xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục