Công bố Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề luật sư

Việc xây dựng và ban hành bộ quy tắc thể hiện tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp và trí tuệ chung của cả giới luật sư Việt Nam.
Sáng 11/8, tại Trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ công bố Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh cho biết ngay từ khi mới thành lập, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã triển khai kế hoạch soạn thảo bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Sau gần hai năm thu thập tài liệu, tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; qua 7 lần tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến đóng góp của các luật sư, đến nay bộ  quy tắc gồm lời nói đầu, 6 chương, 27 quy tắc đã được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua.

Việc xây dựng và ban hành bộ quy tắc thể hiện tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp và trí tuệ chung của cả giới luật sư Việt Nam; nội dung bộ quy tắc thể hiện rõ quan điểm tư tưởng kết hợp giữa truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc, trình độ phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam với sự tiếp thu những yếu tố phù hợp trong thông lệ quốc tế và nghề luật sư trên thế giới.

Với 6 chương (chương 1: quy tắc chung; chương 2: quan hệ với khách hàng; chương 3: quan hệ với đồng nghiệp; chương 4: quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; chương 5: quan hệ với các cơ quan nhà nước khác; chương 6: các quy tắc khác), bộ quy tắc đã tạo dựng hành lang và một bộ khung quy tắc trong các quan hệ hành nghề của luật sư.

Việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy tắc này sẽ giúp cho luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của xã hội sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư; hạn chế các tiêu cực, rủi ro làm mất uy tín, danh dự của luật sư, tạo dựng niềm tin của Nhà nước, cộng đồng xã hội với luật sư, nghề luật sư. Đây cũng là công cụ để Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư thực hiện chế độ tự quản về luật sư và cũng là phương tiện để nhân dân và cộng đồng xã hội cùng giám sát hoạt động nghề nghiệp của luật sư.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Lê Thúc Anh đã trao tượng trưng bộ quy tắc cho đại diện 3 đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.

Liên đoàn cũng đã lên kế hoạch học tập, phổ biến bộ quy tắc đến tất cả các luật sư trong toàn quốc từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2012./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục