Công bố quyết định công nhận Thủ Dầu Một là đô thị loại II

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II.
Công bố quyết định công nhận Thủ Dầu Một là đô thị loại II ảnh 1Đường phố thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 18/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng; các sở, ban ngành tỉnh, huyện và nhân dân các phường, xã trong thành phố.

Thành phố Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên 11.866ha chia thành 14 phường, với 298.140 người dân. Kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2010-2014, đạt 25,8% và chuyển dịch đúng hướng theo cơ cấu thương mại-dịch vụ-công nghiệp và nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 74,5 triệu đồng/người tăng 84,8% so năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm... Cùng với đó là hệ thống cầu đường được nâng cấp, mở rộng đã góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố.

Đến nay, thành phố có 21 khu đô thị, dân cư mới, 4 khu dân cư thu nhập thấp, nhà ở an sinh xã hội đã hình thành; hệ thống trường học, trạm y tế đã và đang được đầu tư khang trang đạt chuẩn quốc gia…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Đông cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cho phát triển kinh tế; phát triển hạ tầng kỹ thuật-xã hội; chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nâng cao dân trí; đảm bảo công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...

Phấn đấu cuối năm 2016, thành phố Thủ Dầu Một cơ bản đạt các tiêu chí đối với đô thị loại I và được công nhận vào năm 2017, góp phần đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Dịp này, Bình Dương cũng khánh thành giai đoạn 1 công trình đường Phạm Ngọc Thạch từ trung tâm hành chính cũ vào trung tâm hành chính mới tỉnh Bình Dương do Tổng công ty Becamex IDC đầu tư, với quy mô 8 làn xe; trong đó, có một làn xe dành riêng cho xe buýt vào Trung tâm hành chính mới (thành phố mới) đồng thời, khai trương tuyến xe buýt “KAZE SHUTTLE” dài 22,1km, với vốn đầu tư 40 tỷ đồng của Tập đoàn Beacmex Tokyu, kết nối với tuyến đường từ thành phố mới Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục