Công bố Top 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam

Công bố 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam sẽ được VINASA giới thiệu tới 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Công bố 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam ảnh 1Ông Phạm Tấn Công (người đứng), Tổng Thư ký VINASA cho biết sẽ giới thiệu 30 doanh nghiệp tới các đối tác quốc tế. (Ảnh: VINASA)

Ngày 27/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã công bố kết quả triển khai Chương trình 30 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình này là lựa chọn 30 doanh nghiệp hàng đầu trong hai lĩnh vực phần mềm đóng gói và gia công, thuê ngoài dịch vụ để giới thiệu với các đối tác tiềm năng tại gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong bản danh sách 30 doanh nghiệp nói trên, có những cái tên khá nổi trong làng công nghệ như  HiPT, FPT Software, CMC, Tinh Vân, NTT Data Việt Nam, MK Smart...

Để lựa chọn ra 30 doanh nghiệp, Chương trình đã thành lập Hội đồng bình chọn gồm 17 thành viên là các nhà quản lý, chuyên gia, báo chí… Hội đồng đã tổ chức 5 đoàn thẩm định thực tế đến trực tiếp các doanh nghiệp được lựa chọn qua vòng sơ tuyển để kiểm tra, xác minh.

“Những doanh nghiệp được chọn trong Chương trình tuy chưa phải là doanh nghiệp lớn nhất, nhưng họ dẫn đầu trong phân khúc thị trường của mình và có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp nước ngoài, có triển vọng vươn ra thế giới,” tiến sĩ Mai Liêm Trực, Chủ tịch Hội đồng bình chọn cho biết.

Nhằm giới thiệu 30 doanh nghiệp này tới thế giới, VINASA đã biên soạn tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Trong khuôn khổ Vietnam-ASOCIO ICT Summit 2014, các doanh nghiệp này sẽ được giới thiệu tới khoảng 150 đại biểu đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đó, VINASSA sẽ thông qua các hệ thống tổ chức đối tác quốc tế để quảng bá danh sách này tới gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đại diện VINASA cũng cho biết trong các năm tiếp theo, chương trình này sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác như viễn thông, internet, nội dung số…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục