Công cụ mới cho phòng chống tham nhũng toàn cầu

WB đang tích cực chống tham nhũng toàn cầu thông qua Sáng kiến Thu hồi tài sản tham nhũng và Đơn vị Liêm chính thị trường tài chính.
Ngân hàng Thế giới (WB) đang tích cực tham gia cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu thông qua thúc đẩy Sáng kiến Thu hồi tài sản tham nhũng (StAR) và Đơn vị Liêm chính thị trường tài chính (FMI).

Hai công cụ này giúp các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, thiết lập các cơ chế tài chính minh bạch, tăng cường liêm chính của các dòng tài chính cũng như áp dụng các công cụ pháp lý hiệu quả chống "tiền bẩn" và dòng tài chính bất hợp pháp, thu hồi các tài sản tham nhũng, góp phần giảm đói nghèo.

Ngày 25/5, WB cũng hỗ trợ nỗ lực của các nước phát triển theo dõi các giao dịch tài chính bất hợp pháp và rửa tiền cả cấp quốc gia và quốc tế để ngăn chặn các hoạt động tài chính phi pháp này.

StaR và FMI chia sẻ nguồn tri thức giúp các nước đang phát triển sử dụng phối hợp các công cụ pháp lý và tài chính để tăng cường hiệu quả chống các tổ chức tội phạm và tham nhũng, đồng thời phát triển các chính sách thích hợp cho cuộc chiến này.

Sáng kiến StAR - hợp tác giữa WB và Văn phòng LHQ về phòng chống ma tuý và tội phạm, giúp các nước truy tìm và thu hồi các nguồn tài chính của các quan chức tham nhũng. StAR và FMI đã giúp tăng cường thể chế tình báo tài chính, cải tổ và tăng năng lực chống tham nhũng ở 52 nước trên thế giới.

WB là thể chế tài chính đa phương duy nhất cung cấp cho các nước đang phát triển các trợ giúp kỹ thuật về truy tìm các dòng tài chính bất hợp pháp, tăng cường năng lực quản trị tài chính, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Chương trình chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của WB đã thúc đẩy 131 cải tổ ở 61 nước nhằm tăng cường năng lực chống tội phạm có tổ chức và khủng bố, nâng cao liêm chính của hệ thống tài chính của các nước - nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của các nước này.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của WB (FATF) đã mở rộng hoạt động ở 170 nước để đối phó với các thách thức từ các tổ chức tội phạm tài chính xuyên biên giới, chống rửa tiền và theo dấu các dòng tài chính tham nhũng để thu hồi các khoản tài chính bất hợp pháp này.

Theo số liệu của WB, tổng số tiền tham nhũng hàng năm ở các nước đang phát triển lên tới 20-40 tỷ USD, tương đương với 20-40% tổng viện trợ phát triển quốc tế mỗi năm. Tham nhũng đã làm chệch hướng dòng tài chính hỗ trợ tăng trưởng, phát triển các dịch vụ công và chống đói nghèo.

Các hoạt động bất hợp pháp như tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy hủy hoại nghiêm trọng công cuộc chống đói nghèo ở các nước đang phát triển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục