Công dân 18 nước vào vùng Viễn Đông của Nga không cần thị thực

Mạng Zee News ngày 18/4 đưa tin Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố công dân 18 nước, trong đó có Ấn Độ, được phép vào vùng Viễn Đông của Nga mà không cần thị thực.
Công dân 18 nước vào vùng Viễn Đông của Nga không cần thị thực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: alchetron.com)

Mạng Zee News ngày 18/4 đưa tin Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố công dân 18 nước, trong đó có Ấn Độ, được phép vào vùng Viễn Đông của Nga mà không cần thị thực.

Phát biểu ngày 17/4, Thủ tướng Medvedev cho hay các du khách và doanh nhân của 18 quốc gia, gồm Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Algeria, Bahrain, Brunei, Iran, Qatar, Trung Quốc, Triều Tiên, Kuwait, Maroc, Mexico, Oman, Saudi Arabia, Singapore, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản, có thể vào vùng Viễn Đông của Nga mà không cần thị thực.

Ông nói: ''Tôi đã thông qua bản danh sách các nước mà công dân của họ có thể tận dụng cơ chế ưu đãi này. Các doanh nhân và du khách sẽ không cần phải làm thủ tục xin thị thực Nga theo cách truyền thống nữa. Chúng tôi đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và tạo ra các cơ chế đặc thù cho vùng Viễn Đông.''

Ông Medvedev cho rằng việc bãi bỏ các thủ tục thị thực cho du khách và doanh nhân ''sẽ thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và thu hút du khách tới vùng Viễn Đông."

Khu vực này sẽ có nguồn thu lớn hơn từ việc khách du lịch tăng lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục