Công điện về chống nắng nóng, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để thực hiện việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.
Công điện về chống nắng nóng, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên ảnh 1Một cánh đồng lúa bị mất trắng vì khô hạn kéo dài. (Nguồn: TTXVN)

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Công điện nêu rõ thời gian qua, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino mạnh làm cho nền nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm ở khu vực Tây Nguyên.

Đến tháng 3/2016, lượng nước trữ tại các hồ chứa ở mức rất thấp, một số hồ chứa nhỏ đã cạn nước, hạn hán, thiếu nước xảy ra gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và dân sinh trong vùng. Theo dự báo, El Nino tiếp tục ảnh hưởng và kéo dài đến giữa năm 2016.

Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, chủ động thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền địa phương và người dân về diễn biến hạn hán, thiếu nước để có kế hoạch sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, các địa phương rà soát các hộ thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách; đồng thời, huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia thực hiện các biện pháp cấp nước phù hợp với từng khu vực: lắp thêm đường ống dẫn nước, chở nước hợp vệ sinh cung cấp cho nhân dân... đảm bảo cung cấp lượng nước tối thiểu phục vụ sinh hoạt của người dân, không để nhân dân sử dụng nước không hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương để thực hiện việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương, các địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ theo quy định.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục