Công đoàn Việt và Lào đẩy mạnh quan hệ hợp tác

Đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do Chủ tịch Khamla Lolonsy làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam.
Ngày 24/2 tại Hà Nội, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do ông Khamla Lolonsy, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào làm Trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 23-28/2.

Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động của mỗi bên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa phong trào công đoàn hai nước trong những năm vừa qua và đã trở thành nguồn động lực, động viên phong trào công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

Ông chúc mừng Đại hội Công đoàn Lào toàn quốc lần thứ 6 diễn ra từ ngày 15-16/12/2010 đã thành công tốt đẹp, đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng với cương vị Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, ông Khamla Lolonsy sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị anh em giữa Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Khamla Lolonsy cảm ơn Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Công đoàn Lào trong đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ Công đoàn Lào thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn; hỗ trợ giáo trình giảng dạy cho một số các trường trung cấp, xây dựng trường đào tạo cán bộ cũng như các biện pháp trong bảo hộ lao động...

Chủ tịch Khamla Lolonsy mong muốn, trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn đại biểu; tạo điều kiện để công đoàn ngành, công đoàn địa phương thiết lập và tăng cường quan hệ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hợp tác quốc tế và nâng cao trình độ cho cán bộ.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước Lào đã tặng Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng Huân chương Lao động hạng Nhất; tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho 7 vị lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (trong đó có 5 Phó Chủ tịch) vì có công lao cống hiến, giúp đỡ phong trào Công đoàn Lào./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục