Cộng đồng ASEAN: Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Ngày 8/8, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Làng sen quê Bác,” triển lãm ảnh “Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.”
Cộng đồng ASEAN: Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ngày 8/8, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Làng sen quê Bác,” triển lãm ảnh “Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN,” triển lãm “Làng Sen quê Bác” và trưng bày chuyên đề “Trang phục, trang sức các dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long.” 

Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện, trưng bày 120 hình ảnh giới thiệu sự hình thành, các hoạt động và sự phát triển của ASEAN.

Bên cạnh đó triển lãm còn trưng bày những hình ảnh phản ánh thành tựu phát triển kinh tế​-xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng các nước ASEAN.

Thông qua ống kính của các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, các sự kiện quan trọng trong qua trình phát triển cộng đồng chung ASEAN đã được khái quát rõ nét.

Tiêu biểu như Hội nghị “Diễn đàn môi trường ASEAN lần thứ nhất” tại Hà Nội tháng 9/1999; Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin của 10 nước ASEAN diễn ra tại Hà Nội tháng 10/2000; Lễ Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 34 tại Hà Nội tháng 7/2001; Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia diễn ra tại Hà Nội tháng 11/2005; Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại Philippines tháng 4/2017…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Trần Việt Phường cho biết đây là chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967​-2017), hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945​-19/8/2017), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017).

Triển lãm ảnh “Làng Sen quê Bác” giới thiệu đến công chúng 120 hình ảnh về nơi gắn bó với tuổi thơ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có nhiều hình tư liệu quý hiếm về quê nội, quê ngoại của Người, những chuyến Bác Hồ về thăm quê, cũng như một số hình ảnh về sự nghiệp cách mạng của Bác.

Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần giáo dục, bồi đắp tình quê hương đất nước, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp Bảo tàng các Lực lượng vũ trang Quân khu 9 và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội thực hiện.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Bảo tàng thành phố Cần Thơ cũng phối hợp Bảo tàng tỉnh An Giang khai mạc trưng bày chuyên đề “Trang phục, trang sức các dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long.”

Chuyên đề trưng bày giúp người xem hiểu thêm về giá trị văn hóa của trang phục, trang sức qua các thời kỳ của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trong khu vực Tây Nam Bộ, góp phần tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Triển lãm ảnh “Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN” và triển lãm “Làng Sen quê Bác”diễn ra đến ngày 30/9; trưng bày chuyên đề “Trang phục, trang sức các dân tộc Đồng bằng sông Cửu Long” kéo dài đến ngày 15/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục