Cộng đồng Đông Phi hướng tới thỏa thuận thương mại với EU

Các nước thành viên Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã thống nhất lập trường chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết Thỏa thuận Đối tác Kinh tế (EPAs) với Liên minh châu Âu.
Cộng đồng Đông Phi hướng tới thỏa thuận thương mại với EU ảnh 1Người dân Kenya mua hàng tại siêu thị. (Nguồn: businessdailyafrica.com)

Ngày 21/9, Bộ trưởng Nội các phụ trách đối ngoại và ngoại thương của Kenya, Amina Mohamed cho biết các nước thành viên Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã thống nhất lập trường chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết Thỏa thuận Đối tác Kinh tế (EPAs) với Liên minh châu Âu (EU) trước thời hạn chót là ngày 1/10.

EAC bao gồm các quốc gia Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda và Burundi.

Thỏa thuận Đối tác Kinh tế được khởi xướng tại Bỉ năm 2002 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, tăng năng lực sản xuất và cung ứng của các nước châu Phi, Caribbean và Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và hội nhập khu vực.

Các khối thương mại khác ở châu Phi đã ký EPA và EAC sau khi đạt được sự nhất trí về lập trường chung đang hướng tới việc ký kết này.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Kenya, EAC đã rút được nhiều kinh nghiệm và thu được nhượng bộ nhiều hơn từ EU. Ví dụ như các nước thành viên EAC được phép áp đặt thuế xuất khẩu với nguyên liệu thô, không hạn chế số lượng sản phẩm mà không cần có sự cho phép từ EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục