Cộng đồng người Việt Nam tại Angola đón mừng Năm mới

Ngày 28/12, tại thủ đô Luanda, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức lễ mừng Năm mới Ất Mùi 2015.

Ngày 28/12, tại thủ đô Luanda, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức lễ mừng Năm mới Ất Mùi 2015.

Đến dự sự kiện này có Đại sứ Đỗ Bá Khoa, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, các ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola, cùng đông đảo các chuyên gia, doanh nhân và bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Angola.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola, ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch thường trực Hội đã trình bày tóm tắt những hoạt động nổi bật của Hội trong năm 2014 mà tiêu biểu là việc tổ chức míttinh ủng hộ các hoạt động bảo vệ chủ quyền Biển Đông, quyên góp gần 1,3 tỷ đồng để ủng hộ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam, ủng hộ 48 tấn gạo cho các tỉnh Namibe và Benguela... của Angola.

Ông Phạm Văn Đức nêu rõ dù ở xa quê hương, cộng đồng người Việt Nam tại Angola vẫn luôn hướng về Tổ quốc và tham gia tích cực các hoạt động mà Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, cũng như các cơ quan trong nước tổ chức và phát động.

Ông Đoàn Văn Viện - với tư cách Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Angola - đã báo cáo với các thành viên trong cộng đồng các nội dung chính của Đại hội toàn quốc lần thứ 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông cam kết sẽ làm cầu nối chuyển tải các thông điệp của Mặt trận Tổ quốc tới bà con trong cộng đồng và tiếp tục cùng Ban chấp hành Hội xây dựng chương trình hành động phù hợp hơn nữa với các chương trình đã được Đại hội thông qua.

Đây là lần đầu tiên một đại diện cộng đồng người Việt tại châu Phi và Angola được bầu vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Bá Khoa nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những chuyển biến rõ nét trong hoạt động của Hội năm 2014, những nỗ lực và đóng góp quý báu của Ban chấp hành Hội và các thành viên trong cộng đồng trong các hoạt động hướng về Tổ quốc và hoạt động đối ngoại ở nước sở tại, trong việc phát huy tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, trong công tác phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam tại Angola và trong những nỗ lực hợp tác với các cơ quan trong nước và cơ quan của Angola giảm thiểu các tác động tiêu cực trong an ninh cộng đồng.

Đại sứ kêu gọi các thành viên, các doanh nghiệp Việt Nam tại Angola tiếp tục phát huy tinh thần trên, tăng cường cộng lực giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp tại chỗ nhằm tận dụng các cơ hội trên thị trường, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam, tiếp tục đóng góp cho xây dựng quê hương đất nước.

Cũng tại buổi lễ đón mừng Năm mới Ất Mùi, cộng đồng người Việt Nam tại Angola đã quyên góp 3.600 USD (gần 77 triệu đồng) cho hoạt động của Hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục