Cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy vui đón Năm mới 2015

Hội người Việt Quê hương tại Na Uy tổ chức gặp mặt mừng đón Năm mới 2015 tại thủ đô Oslo với sự tham dự của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai.
Cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy vui đón Năm mới 2015 ảnh 1Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Hội người Việt Quê hương tại Na Uy đã tổ chức buổi gặp mặt mừng đón Năm mới 2015 tại thủ đô Oslo với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai cùng đông đảo bà con trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt được tổ chức hôm 31/12 vừa qua, ông Phạm Thanh Phả - Chủ tịch Hội người Việt Quê hương - đã nêu bật những kết quả đạt được trong hoạt động cộng đồng năm 2014 với sự tham gia tích cực và nhiệt tình của bà con.

Năm 2014, Hội đã cùng bà con tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như các cuộc gặp gỡ giao lưu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Tết Trung thu... Ngoài ra, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương nguồn cội như Đêm từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo khuyết tật tại Việt Nam và góp chung tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển đảo với đồng bào trong nước.

Trong đêm chung tay vì Hoàng Sa, Trường Sa tổ chức ở Oslo ngày 13/6/2014, Hội đã quyên góp được 6.000 USD và chuyển tới Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để góp phần ủng hộ ngư dân và các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Nhiều hoạt động tương thân, tương ái nhằm tăng cường gắn kết trong cộng đồng cũng được Hội triển khai trong suốt năm 2014. Ông Phạm Thanh Phả bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của bà con trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai chúc mừng nỗ lực hội nhập ngày càng vững chắc của bà con vào xã hội sở tại. Điều này không chỉ đóng góp tích cực cho xã hội Na Uy, mà còn giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ chân thành cảm ơn bà con đã có nhiều hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa và tốt đẹp nhằm bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai thông báo với bà con những thành tích nổi bật về kinh tế-xã hội trong nước và thành tựu trong quan hệ song phương Việt Nam-Na Uy. Đại sứ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà con trong cộng đồng người Việt Nam ở Na Uy.

Đến với buổi gặp mặt, bà con được thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú và đặc sắc cùng những món ăn truyền thống Việt Nam. Trong không khí vui tươi và đầm ấm, mọi người cùng chờ đón thời khắc giao thừa với màn bắn pháo hoa đẹp mắt hòa chung với nhiều điểm bắn pháo hoa khác ở thủ đô Oslo.

Những sinh hoạt cộng đồng như buổi gặp mặt mừng Năm mới 2015 đã và đang trở thành một nhu cầu tất yếu, một nét đẹp văn hóa của bà con người Việt ở Na Uy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục