Cộng đồng người Việt ở Argentina đón Tết Quý Tỵ

Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt mừng xuân Quý Tỵ với sự tham gia của bà con kiều bào ở đây.
Hòa chung không khí hân hoan đón năm mới Quý Tỵ của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, tối 2/2 (tức 22 Tết), Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt mừng xuân với sự tham gia của bà con Việt kiều, các dâu rể Việt Nam là người nước ngoài, cùng cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và thuỷ thủ của Việt Nam đang làm việc tại Argentina.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào đã thông báo những thành tựu về mọi mặt của đất nước trong năm qua trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, đồng thời nêu bật những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Argentina trong thời gian qua, thể hiện rõ nét qua tăng trưởng liên tục của kim ngạch mậu dịch song phương.

Đại sứ cho biết năm ngoái trao đổi thương mại giữa hai nước đã vượt 1 tỷ USD. Đặc biệt, ngay đầu năm 2013, năm hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã đón Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, cùng hơn 200 nhà doanh nghiệp đi cùng, sự kiện đánh dấu một mốc mới trong quan hệ song phương.

Đại sứ nhấn mạnh chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, Argentina đã cử 2 đoàn xúc tiến thương mại tới Việt Nam, với tổng cộng trên 400 nhà doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm lớn của quốc gia Nam Mỹ này đối với thị trường Việt Nam.

Sau khi nêu bật tình cảm gắn bó, hướng về quê hương của bà con kiều bào, Đại sứ chúc bà con một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Bà Phạm Liên, Việt kiều tại Argentina và là Chủ tịch của Trung tâm Việt Nam-Argentina, đã nêu bật kết quả chuyến xúc tiến thương mại của đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Cristina mà bà là một thành viên, và bày tỏ tin tưởng quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước sẽ có bước phát triển quan trọng trong thời gian tới.

Bà con Việt kiều đã bày tỏ niềm phấn khởi và tự hào trước những thành tựu của đất nước trong những năm gần đây, đồng thời nói lên sự cảm kích trước sự quan tâm ngày càng lớn của Đảng và Chính phủ đối với kiều bào ở nước ngoài.

Trong không khí thân mật và hướng về cội nguồn, những người có mặt đã giao lưu, xem trình diễn gói bánh chưng để ôn lại nét văn hóa ẩm thực ngày tết tại quê hương, đồng thời thưởng thức các món ăn dân tộc, và tham gia chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam biểu diễn.

Hiện có khoảng 40 gia đình Việt kiều định cư tại Argentina, phần lớn tới đây vào thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục