Cộng đồng người Việt tại Lào mừng đại lễ Phật Đản 2016

Sáng 21/5 tại thủ đô Vientiane, chư tăng, phật tử Chùa Phật Tích cùng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ mừng Phật Đản 2016 (Phật lịch 2560).
Cộng đồng người Việt tại Lào mừng đại lễ Phật Đản 2016 ảnh 1Lễ mừng Phật Đản 2016 tại chùa Phật Tích. (Ảnh: Nguyễn Chiến/Vietnam+)

Sáng 21/5 tại thủ đô Vientiane, chư tăng, phật tử Chùa Phật Tích cùng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ mừng Phật Đản 2016 (Phật lịch 2560).

Pháp thoại với các chư tăng, phật tử tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích nhấn mạnh những lời dạy của Đức Phật và triết lý Phật giáo sau hơn 2.500 năm vẫn còn nguyên giá trị; thuyết lý nhân quả, tư tưởng của Đức Phật về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, bình đẳng và hài hòa với tự nhiên có thể giúp cộng đồng quốc tế và các nước tìm ra giải pháp cho những thách thức hiện nay như đói nghèo, xung đột và bạo lực, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu.

Đại đức Thích Minh Quang mong muốn truyền tải những điều tốt đẹp của giáo lý nhà Phật đến với cộng đồng, luôn hướng về quê hương đất nước, biết thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, sống hướng thiện, chân chính và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nhân dịp này, chùa Phật Tích cũng đã tổ chức quyên góp ủng bộ bà con ở tỉnh Champasak bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 17/5 vừa qua, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy truyền thống tương thân tương ái của người Việt./.

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng đại lễ Phật Đản 2016 ảnh 2Quyên góp ủng bộ bà con ở tỉnh Champasa. (Ảnh: Nguyễn Chiến/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục