Cộng đồng người Việt tại Macau tổ chức thi nấu ăn, thơ ca

Chiều 20/12, tại Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, cộng đồng người Việt tại Macau đã tổ chức hội thi tay nghề nấu ăn “Cô Tấm ngày nay.”
Cộng đồng người Việt tại Macau tổ chức thi nấu ăn, thơ ca ảnh 1Các thí sinh tham gia thi nấu ăn. (Nguồn: ​Vietnam+)

Chiều 20/12, tại Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, cộng đồng người Việt tại Macau đã tổ chức hội thi tay nghề nấu ăn “Cô Tấm ngày nay.”

Cuộc thi gồm 6 đội với nhiều nội dung khác nhau như: thi tay nghề nấu ăn, thơ ca và biểu diễn văn nghệ.

Các đội đã mang đến hội thi những món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh dày, gỏi cuốn, canh cá chua.

Bên cạnh đó, phần thi văn nghệ còn gồm những tiết mục thơ ca mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước.

Bài hát "Đêm Trường Sơn nhớ Bác" cất lên khiến cho toàn hội trường nhớ đến những ngày kháng chiến hào hùng của dân tộc. Những điệu múa trong bài "Thương quá Việt Nam" đưa đến cho khán giả hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, thanh bình.

Tham dự và phát biểu tại cuộc thi, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong-Macau, bà Vũ Chi Mai đã đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Macau trong sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Bà khuyến khích cộng đồng người Việt tổ chức nhiều cuộc thi với các hình thức khác nhau để bà con học hỏi, trao đổi lẫn nhau, đồng thời đây cũng là cơ hội để gắn kết bà con, xây dựng tình tương thân, tương ái trong cộng đồng người Việt ở Macau nói riêng và Trung Quốc nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục