Cộng đồng người Việt tại Pháp vui đón Tết cổ truyền Bính Thân

Hội người Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Xuân trên bản làng.”
Cộng đồng người Việt tại Pháp vui đón Tết cổ truyền Bính Thân ảnh 1Hoạt cảnh con Rồng, cháu Tiên do cộng đồng người Việt Nam tại Pháp trình diễn. (Ảnh: Bích Hà/TTXVN)

Ngày 13/2 tại thành phố Nogent-sur-Marne, ngoại ô Paris, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với nhiều hội đoàn, đã tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Xuân trên bản làng.”

Lễ mừng Tết cổ truyền dân tộc với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như chương trình biểu diễn văn nghệ, võ thuật, tạp kỹ, phiên chợ Tết, dạ vũ mùa Xuân, đã thực sự trở thành ngày hội chào xuân mới của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ Lê Hồng Phấn, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), đại diện các Đại sứ quán Lào, Singapore, Hàn Quốc và Indonesia, đại diện các cơ quan chính quyền Pháp, khoảng 1.500 kiều bào, đại diện du học sinh và nhiều bạn bè Pháp đã tới tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Ngô Kim Hùng, Tổng Thư ký UGVF cho biết “Xuân trên bản làng” là chủ đề có tính biểu tượng, đề cao tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam trên khắp các vùng miền đất nước, từ vùng núi cao tới biển đảo xa xôi.

Ông Hùng nhấn mạnh để mỗi gia đình Việt Nam được sum họp và đón Tết trong hòa bình, hàng nghìn chiến sỹ vẫn đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, ngày đêm canh giữ biển trời, bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, ở nơi biên cương đảo xa, mùa xuân có nghĩa là hòa bình, là khi đất nước giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ.

Nhân dịp đầu xuân, ông cũng đã gửi đến các khách mời có mặt tại buổi lễ và toàn thể kiều bào tại Pháp lời chúc mừng chân thành cho một năm mới thành công, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Về phần mình, Tổng Thư ký Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), chị Đỗ Minh Hằng, đại diện cho khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp, chia sẻ niềm vui của lớp trẻ được đón mừng năm mới trong không khí thanh bình, trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới đất nước đang ngày một được đẩy mạnh, uy tín và vị thế đất nước ngày một nâng cao.

Chị cũng bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam sẽ phát huy nghị lực và bản lĩnh để vượt qua các thách thức của thời đại, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Chương trình văn nghệ chào xuân mới bắt đầu bằng hoạt cảnh về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ mang triết lý sâu sắc và được tiếp nối với các tiết mục do các nghệ sỹ thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Pháp trình diễn với sự tham gia của các nhóm múa của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), Mùa Sen, Đất Việt, của ban nhạc Hợp ca Quê hương, nhóm Sơn Long Võ đạo và đặc biệt là của các diễn viên nhí thuộc dàn thiếu nhi của Hội người Việt Nam tại Pháp.

Chương trình cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ trong nước với các tiết mục đa dạng từ nhạc dân tộc đến nhạc trẻ.

Tại khu vực chợ phiên ngày Tết, một bầu không khí Tết xưa ngập tràn toàn bộ khu vực.

Du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống như phở, bún bò, bún chả, bánh cuốn, nem rán, nộm… và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như cờ tướng, thư pháp, xếp giấy origami.

Cũng tại buổi lễ đón năm mới, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã công bố các bài thi đoạt giải cuộc thi viết tìm hiểu về Việt Nam có tên “Việt Nam Mùa thứ năm” dành cho người Pháp và người Việt Nam sinh sống tại Pháp.

Các tác phẩm đoạt giải là những bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp chia sẻ các cảm xúc, kỷ niệm về nguồn cội Việt Nam, khám phá nền văn hóa Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục