Cộng đồng quốc tế nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

Trong ngày 14/12, các nước liên quan đã có những hoạt động ngoại giao con thoi nhằm cứu vãn thỏa thuận mở lối thoát cho dân thường và lực lượng đối lập tại Aleppo.
Cộng đồng quốc tế nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo ảnh 1Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/12, trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận mở lối thoát cho dân thường và lực lượng đối lập tại Aleppo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Điện Kremlin cho biết, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo phải được thực hiện và các vụ vi phạm thỏa thuận cần phải chấm dứt.

Cả Moskva và Ankara cũng tái khẳng định cam kết khởi động việc sơ tán dân thường và các tay súng đối lập ở Aleppo qua các hành lang an toàn càng sớm càng tốt. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo và nơi trú tạm sau khi các hành lang này được mở.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cũng có cuộc điện đàm.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi cho biết sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Cavusoglu thông báo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran sẽ tiến hành một cuộc gặp ba bên ở Moskva vào ngày 27/12 để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry cùng ngày cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga và Qatar, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Aleppo và nối lại các cuộc đối thoại chính trị để chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, cùng ngày, cả Đức và Pháp đều lên tiếng cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho tình trạng leo thang căng thẳng tại Syria đồng thời hối thúc Moskva dừng không kích nhằm mở đường cho kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Aleppo cũng như đảm bảo an toàn cho việc vận chuyền hàng cứu trợ cho người dân Syria.

Tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni cũng thừa nhận tình trạng leo thang căng thẳng tại Aleppo là hệ quả của một chính sách ngoại giao quốc tế không thành công.

Còn tại thực địa, cùng ngày, phiến quân Syria thông báo đã đạt được một thỏa thuận mới về việc sơ tán dân thường và người bị thương khỏi Aleppo. Tuy nhiên, một nguồn tin gần gũi với chính phủ Syria đã bác bỏ diễn biễn này.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho hay giao tranh vẫn tái diễn căng thẳng tại Aleppo sau khi thỏa thuận sơ tán bị ban đầu đổ vỡ. Cả quân chính phủ và phe nổi dậy đã nã đạn pháo về các khu vực của nhau, gây thương vong cho dân thường.

Liên hợp quốc cũng thông báo đã nhận được một số nguồn tin về việc lực lượng nổi dậy đã ngăn người dân chạy khỏi Aleppo và sử dụng họ làm lá chắn sống.

Trước đó, phe nổi dậy ở Syria và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo để sơ tán dân thường và mở lối thoát cho các tay súng đối lập.

Dự kiến, kế hoạch này sẽ được tiến hành vào 10 giờ sáng 14/12 theo giờ Hà Nội, song đã bị hoãn lại sau khi phe nổi dậy yêu cầu tăng số tay súng sơ tán khỏi Aleppo từ 2.000 lên thành 10.000 nhưng không được chính phủ Syria đồng thuận. Ngay sau đó, giao tranh đã ngay lập tức nổ ra tại nhiều khu vực ở Aleppo, làm dấy lên quan ngại về tình trạng leo thang căng thẳng tại điểm nóng chiến sự này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục