Cộng hòa Congo: Phe nổi dậy tấn công nhà tù, giải cứu thủ lĩnh

Quân nổi dậy từ một nhóm tôn giáo chính trị bị cấm hoạt động ngày 17/5 đã tấn công một nhà tù trung tâm của khu vực Kinshasa, giải thoát cho thủ lĩnh của chúng và khoảng 50 tù nhân khác.
Cộng hòa Congo: Phe nổi dậy tấn công nhà tù, giải cứu thủ lĩnh ảnh 1Một người dân nói chuyện với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các nhân chứng nói họ nghe tiếng súng vào sáng sớm, và nhìn thấy các tù nhân trên đường phố. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin Chính phủ Cộng hòa Congo cho biết quân nổi dậy từ một nhóm tôn giáo chính trị bị cấm hoạt động ngày 17/5 đã tấn công một nhà tù trung tâm của khu vực Kinshasa, giải thoát cho thủ lĩnh của chúng và khoảng 50 tù nhân khác.

Người phát ngôn của Chính phủ Cộng hòa Congo Lambert Mende nêu rõ: "Những thành viên của nhóm Bundu Dia Kongo (BDK) đã tấn công nhà tù Makala vào lúc sáng sớm và giải thoát khoảng 50 tù nhân bao gồm cả thủ lĩnh của chúng là Ne Muanda Nsemi," và nhấn mạnh rằng cảnh sát đã truy đuổi những phần tử này.

Chính phủ Cộng hòa Congo cáo buộc những người theo nhóm BDK tiến hành hàng loạt các vụ tấn công bạo lực tại khu vực phía tây nước này từ đầu năm tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục