Cộng hòa Séc bắt giữ công dân đầu tiên định gia nhập IS

Cảnh sát Séc đang tiến hành điều tra những tình tiết trong một vụ việc đầu tiên liên quan đến một công dân nước này bị tình nghi có ý định gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cộng hòa Séc bắt giữ công dân đầu tiên định gia nhập IS ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo thông tin trên tuần báo Respekt của Cộng hòa Séc số ra ngày 31/7, cảnh sát đang tiến hành điều tra những tình tiết trong một vụ việc đầu tiên liên quan đến một công dân nước này bị tình nghi có ý định gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Người đàn ông trên bị bắt giữ tại một trong những sân bay quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1 vừa qua và hiện đang bị tạm giam. Người này có thể phải chịu mức án từ 3-12 năm tù. 

Theo thông tin điều tra của cảnh sát, người đàn ông này không phải là thành viên của một băng nhóm tội phạm lớn.

Sau khi bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ, người này đã thừa nhận với cảnh sát là đang chuẩn bị vượt biên sang Syria, sau đó đã bị trao trả cho phía Cộng hòa Séc. Tại Séc, đối tượng này cho biết có ý định gia nhập IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục