Cộng hòa Séc đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất kể từ 2008

Trong quý 1/2014, GDP của Cộng hòa Séc đã đạt mức tăng trưởng cao nhất tính từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, với mức tăng 0,8%.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Cộng hòa Séc (CSU), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1/2014 đã đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 với mức tăng 0,8%.

Tăng trưởng GDP của Cộng hòa Séc ảnh hưởng tích cực từ nhu cầu nội địa và nước ngoài tăng.

Nền kinh tế Séc đang thu lợi từ nhu cầu nước ngoài được phục hồi, đặc biệt từ thị trường Đức.

Tính từ quý 2/2013, kinh tế Séc liên tục tăng trưởng và đã đạt mức 2,9% trong bốn quý vừa qua , tăng 0,4% so với dự đoán trước đó.

Hiện tăng trưởng GDP của nước này chỉ thấp hơn 1% so với mức cao kỷ lục trong quý 3/2008 trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra.

Theo CSU, sự phát triển trong hai quý vừa qua cho thấy tăng trưởng GDP đang tăng tốc.

Trong quý 1/2014, tất cả yếu tố tiêu dùng chính ghi nhận tăng trưởng trong tổng nhu cầu hàng hóa và dịch vụ.

Sự hồi phục không ngừng của nền kinh tế Séc cũng được giới lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán, nhiều người kỳ vọng công việc kinh doanh của họ phát triển trong năm nay và tiến triển tốt hơn nữa trong ba năm tới./.

Tin cùng chuyên mục