Séc: Nổ khí methane trong mỏ than, 3 người thiệt mạng

Cộng hòa Séc: Nổ khí methane trong mỏ than, 3 người thiệt mạng

Một vụ nổ khí metan xảy ra tại mỏ than Darkov, gần thành phố Karvina, phía Đông Cộng hòa Séc đã khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.
Cộng hòa Séc: Nổ khí methane trong mỏ than, 3 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 7/8, một vụ nổ khí metan xảy ra tại mỏ than Darkov, gần thành phố Karvina, phía Đông Cộng hòa Séc đã khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 23 giờ 30 theo giờ địa phương. Truyền thông đưa tin cả 3 nạn nhân tử vong đều là thợ mỏ tuổi đời từ 32 đến 39. Một nạn nhân 37 tuổi khác bị bỏng nặng nửa thân đã được trực thăng cứu hộ đưa tới bệnh viện địa phương, trong khi người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Một ủy ban gồm các chuyên gia và cảnh sát đã được thành lập để điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

Mỏ Darkov khai thác than đen là một trong số ít các mỏ sâu dưới lòng đất vẫn còn hoạt động ở Cộng hòa Séc. Cuối tháng 11/2014, một vụ tai nạn mỏ khác cũng từng xảy ra với công ty khai thác than OKD này, làm 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục