Cộng hòa Séc nỗ lực hết sức để giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu

Nỗ lực giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu, Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka tuyên bố châu Âu sẽ vững mạnh nếu Anh ở lại liên minh này.
Cộng hòa Séc nỗ lực hết sức để giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu ảnh 1Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AP)

Cộng hòa Séc sẵn sàng thực thi tối đa nỗ lực để Anh cuối cùng vẫn ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố này được Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka đưa ra ngày 22/1 sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm Séc.

Ông Sobotka phát biểu trên đài phát thanh Prague rằng châu Âu sẽ vững mạnh nếu Anh ở lại liên minh này.

Theo ông Sobotka, Cộng hòa Séc sẵn sàng tiếp tục cuộc tranh luận với Anh về những đề xuất cải cách EU và nhất trí với một loạt yêu cầu do London đưa ra. Tuy nhiên, Prague coi đề xuất hạn chế các khoản trợ cấp xã hội cho người nhập cư là "không thể chấp nhận được" và mang tính phân biệt đối xử.

Thủ tướng Sobotka tin tưởng rằng trong quá trình hội đàm các bên sẽ tìm được sự thỏa hiệp để người Anh ủng hộ việc ở lại EU trong cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2017.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến cải cách EU, ông Sobotka cũng đã thảo luận với ông Cameron các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong buổi tiếp Thủ tướng Anh Cameron cùng ngày, Tổng thống Séc Milos Zeman tuyên bố hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực cải cách của người đứng đầu Chính phủ Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục