Cộng hòa Séc-Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khí đốt

Năm 2013, Gazprom đã cung cấp cho Séc 7,9 tỷ m3 khí đốt cũng như vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Séc 27,3 tỷ m3 khí đốt cho người tiêu dùng Tây Âu.

Đài Radio Praha dẫn thông báo của Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga cho biết cuối tuần qua đã diễn ra cuộc gặp làm việc giữa Chủ tịch Gazprom Alexei Miller và Đại sứ Cộng hòa Séc tại Liên bang Nga Vladimir Remek về các vấn đề hợp tác giữa Nga và Séc trong lĩnh vực khí đốt.

Tại cuộc gặp, hai bên nêu rõ rằng cuộc đối thoại tích cực hơn 45 năm nay giữa hai nước không những cho phép bảo đảm sự ổn định của việc cung ứng khí đốt tự nhiên của Nga cho người tiêu dùng Séc, mà còn tăng cường đáng kể sự bền vững trong cung ứng khí đốt cho các nước khác ở châu Âu.

Tại cuộc gặp, hai bên đã đánh giá triển vọng phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực sử dụng khí đốt với vai trò là nhiên liệu động cơ.

Đại diện cho Gazprom trên thị trường khí đốt dùng cho động cơ của Séc là Công ty Vemex. Công ty này có một mạng lưới gồm 5 trạm bơm khí tự nhiên nén cho ôtô cũng như đang thực hiện việc cung cấp khí đốt cho 5 trạm bơm khí tự nhiên nén của các công ty khác. Hiện nay Vemex đang phối hợp với Gazprom Germania thực hiện dự án xây dựng 9 trạm bơm khí tự nhiên nén tại Séc.

Trong khuôn khổ dự án này, hai bên dự kiến thực hiện việc cung ứng nhiên liệu khí đốt cho động cơ của hệ thống xe vận chuyển của Bưu điện Séc.

Ngoài ra, tại cuộc gặp hai bên cũng đã thảo luận vấn đề hợp tác phát triển các bể ngầm chứa khí đốt. Gazprom và Tập đoàn MND đang phối hợp tiến hành xây dựng bể ngầm chứa khí đốt "Damborzice" tại Nam Moravia.

Sau khi được đưa vào sử dụng vào năm 2016 bể chứa ngầm có dung tích 448 triệu m3 khí đốt này sẽ trở thành bể chứa khí đốt ngầm lớn nhất trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và sẽ giúp tăng cường đáng kể sự ổn định của việc cung ứng khí đốt xuất khẩu sang khu vực Trung Âu.

Năm 1967, Tiệp Khắc là quốc gia đầu tiên nhận được khí đốt tự nhiên từ Liên Xô theo tuyến đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu. Năm 2013, Gazprom đã cung cấp cho Séc 7,9 tỷ m3 khí đốt cũng như vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Séc 27,3 tỷ m3 khí đốt cho người tiêu dùng Tây Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục